Bầu cử Mỹ: Cuộc bám đuổi sát nút tại các bang chiến địa

03/11/2020 10:37 GMT+7

Ứng viên Dân chủ Joe Biden chỉ dẫn sít sao trước Tổng thống Donald Trump tại 6 bang chiến địa, cho thấy các tiểu bang này đang nằm trong tầm tấn công của chủ nhân Nhà Trắng, chủ yếu nhờ năng lực lãnh đạo về kinh tế.

Kết quả khảo sát của CNBC/Change Research được công bố vào sáng 3.11 (giờ Việt Nam) cho thấy cựu phó tổng thống Mỹ tạm dẫn trước sít sao ở các bang chiến địa Arizona, Florida, Michigan, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Cụ thể:
Arizona: Biden 50%, Trump 47%
Florida: Biden 51%, Trump 48%
Michigan: Biden 51%, Trump 44%
Bắc Carolina: Biden 49%, Trump 47%
Pennsylvania: Biden 50%, Trump 46%
Wisconsin: Biden 53%, Trump 45%
Cuộc khảo sát tại các bang chiến địa được thực hiện với sự tham gia của 3.328 người, từ 29.10 – 1.11 và sai số ±1,7%.

Tổng thống Trump tổ chức mít tinh ở Florida hôm 1.11

AFP

Kết quả mới cho thấy Tổng thống Trump bị đối thủ Biden tạm dẫn trước, tuy nhiên cũng có những khảo sát cho kết quả ông Trump đang bám đuổi sít sao, thậm chí có những bang chiến địa còn vượt lên trên đối thủ.
Thông thường kết quả chênh lệch phiếu bầu ở các bang chiến địa chỉ chưa tới 2 điểm phần trăm.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 chứng kiến nhiều thay đổi, với 68% số người được hỏi trên toàn quốc và ở các bang chiến địa cho biết họ đã bỏ phiếu.
Tại bang Arizona, 85% số người được hỏi đã bỏ phiếu, trong khi Florida là 82%, Bắc Carolina 81%, Wisconsin 63% và Michigan 57%. Thấp nhất là ở bang Pennsylvania với 40% số người đã đến phòng phiếu hoặc bầu qua bưu điện.

Cựu phó tổng thống Biden vận động tranh cử tại Pennsylvania

AFP

Cuộc khảo sát cho thấy đương kim chủ nhân Nhà Trắng được lòng cử tri về lĩnh vực kinh tế: 51% số người ở 6 bang chiến địa tỏ vẻ hài lòng trước cách thức Tổng thống Trump dẫn dắt nền kinh tế trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Tuy nhiên, quá trình xử lý dịch Covid-19 tại Mỹ khiến ông Trump bị mất điểm tại các bang chiến địa. Theo đó, 46% ủng hộ phản ứng của chính quyền Tổng thống Trump khi đối phó dịch bệnh, so với 54% không đồng ý.
Trong khi đó, 53% số cử tri chọn ông Biden và đảng Dân chủ chèo lái đất nước trong dịch Covid-19, chỉ có 47% chọn Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.