Bầu cử Mỹ: Tranh thủ lá phiếu của cử tri da màu

10/03/2020 07:34 GMT+7

Chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders hôm 8.3 tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ của nhà hoạt động nhân quyền tên tuổi là mục sư da màu Jesse Jackson, theo Reuters.

Phát biểu tại cuộc mít tinh ở bang Michigan, ông Jackson gọi ông Sanders là sự lựa chọn “cấp tiến”, trong khi cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden bị gán mác “tàm tạm”. Trong khi đó, vài giờ trước Thượng nghị sĩ da màu Kamala Harris lại lên tiếng ủng hộ ông Biden.
Theo giới quan sát, việc giành được lá phiếu của cử tri da màu đang đóng vai trò quan trọng cho cả ông Biden lẫn Sanders trước khi bước vào bầu cử sơ bộ hôm 10.3.
Kết quả khảo sát của Đài CNN hôm 9.3 cho thấy ông Biden đang dẫn trước đối thủ Sanders để giành lá phiếu của cử tri cho vị trí ứng viên đại diện Dân chủ. Theo đó, 52% số người muốn ông Biden giành chiến thắng, trong khi 36% chọn ông Sanders. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.