Bị đuổi khỏi máy bay vì nói tiếng Catalonia

16/11/2017 07:52 GMT+7

Theo tờ Publico , 2 hành khách của hãng Vueling Airlines bị buộc rời khỏi máy bay chuẩn bị khởi hành từ đảo Menorca, Tây Ban Nha về Catalonia.

Tranh cãi nổ ra khi cụ bà Margarita Camps Coll, 72 tuổi dùng tiếng Catalonia thay vì tiếng Tây Ban Nha để nói chuyện với tiếp viên.
Phi hành đoàn và một số hành khách khác chỉ trích cụ “phản quốc” và “thuộc phe ly khai”. Một hành khách khác lên tiếng bênh vực cụ Coll, lập luận rằng tổ tiếp viên phục vụ chuyến bay đến Catalonia nên phải hiểu tiếng vùng này.
Sau đó, cả hai được mời xuống để “trao đổi trực tiếp với cơ trưởng”, nhưng khi vừa xuống đất, họ nhanh chóng bị nhân viên an ninh giữ lại với lý do “gây rối”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.