Campuchia sắp đạt mục tiêu tiêm chủng

06/08/2021 16:19 GMT+7

Campuchia đang gần đạt mục tiêu tiêm chủng cho 10 triệu dân và đã điều chỉnh tăng lên, cộng với tiêm liều thứ 3 để tăng cường miễn dịch.

Tờ Khmer Times ngày 6.8 đưa tin ít nhất 7,8 triệu người Campuchia đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19 kể từ khi nước này bắt đầu tiêm chủng vào ngày 10.2.
Các loại vắc xin được sử dụng gồm vắc xin của Sinopharm, Sinovac và AstraZeneca. Có hơn 5,3 triệu người đã tiêm đủ hai liều và khoảng 85.000 người đã tiêm vắc xin của Johnson & Johnson (loại chỉ tiêm một mũi duy nhất).
Như vậy, Campuchia sắp hoàn thành mục tiêu ban đầu là tiêm chủng cho 10 triệu người trưởng thành (khoảng 60% trong dân số gần 16,5 triệu người). Theo Khmer Times, nhờ nhận được thêm vắc xin, chính quyền đã điều chỉnh lại mục tiêu này lên thành 80% dân số và đang tiêm mũi thứ 3 cho những người đã tiêm đủ 2 liều nhằm tăng cường miễn dịch trước biến chủng virus mới.
Tại buổi lễ nhận 415.000 liều AstraZeneca do Anh tài trợ được đưa về sân bay Phnom Penh ngày 6.8, Thủ tướng Hun Sen thông báo lô vắc xin này sẽ được dùng để tiêm mũi thứ 3 cho lực lượng tuyến đầu tại các tỉnh dọc biên giới Thái Lan, nơi biến chủng Delta đang lây lan.

Trẻ em đợi tiêm vắc xin Sinovac tại Phnom Penh

AFP

Theo Reuters, Thủ tướng Hun Sen hôm cuối tuần cho biết người đã tiêm đủ 2 mũi Sinopharm và Sinovac sẽ được tiêm mũi thứ 3 bằng AstraZeneca. Người đã tiêm đủ 2 mũi AstraZeneca sẽ được tiêm mũi thứ 3 bằng Sinovac.
Cũng nhờ có nguồn cung vắc xin, Campuchia từ ngày 1.8 khởi động chiến dịch tiêm cho khoảng 2 triệu người từ 12 đến dưới 18 tuổi. Hiện Campuchia có gần 21 triệu liều vắc xin Covid-19, trong đó gồm 11,5 triệu liều Sinovac, 7,2 triệu liều Sinopharm, hơn 1 triệu liều AstraZeneca và hơn 1 triệu liều Johnson & Johnson.

WHO kêu gọi chưa tiêm liều 3 vắc xin Covid-19 để giúp nơi thiếu, Mỹ phản bác

Tuy tỷ lệ người được tiêm tương đối nhưng chính quyền Campuchia vẫn kêu gọi người dân hết sức cẩn trọng và kỷ luật.
Ngày 6.8, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận thêm 588 ca bệnh, nâng số tổng lên thành 80.813. Số ca tử vong mới là 19, nâng số tổng lên thành 1.526. Đáng chú ý, Bộ Y tế Campuchia phát hiện thêm 67 ca nhiễm biến chủng Delta, trong đó 25 ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.