Canada đóng cửa sở thú ngược đãi động vật

22/05/2019 14:30 GMT+7

Lực lượng chức năng đã tiến hành chiến dịch đột kích vào sở thú ở tỉnh bang Quebec (Canada), bắt giữ người chủ, tịch thu hơn 100 động vật bao gồm sư tử, ngựa vằn, kangaroo và gấu sau khi phát hiện hai con hổ bị chết.

Norman Trahan, chủ của sở thú Saint-Edouard ở thành phố Saint-Edouard-de-Maskinonge (Quebec), bị truy tố tội ngược đãi động vật, theo AFP.
Nếu bị buộc tội, ông có thể đối mặt với bản án 5 năm tù và bị cấm sở hữu động vật suốt đời.
Tổ chức Xã hội Phòng chống Ngược đãi Động vật (SPCA) phối hợp với lực lượng thú y của chính quyền địa phương tiến hành chiến dịch kiểm tra sức khỏe từng con vật tại sở thú.
Động vật bên trong sở thú Saint-Edouard Ảnh chụp màn hình Canadian Press
Phát biểu tại buổi họp báo ngày 21.5, người đứng đầu chiến dịch Sophie Gaillard cho biết: “Đây là lầu đầu tiên ở Canada có một chủ sở thú bị truy tố tội ngược đãi động vật”. Các động vật hoang dã và quý hiếm sẽ được chuyển đến cơ sở bảo tồn phù hợp.
Trước đó, SPCA đã tiến hành cuộc điều tra sở thú này sau khi nhận được tin báo của du khách về tình trạng động vật bị ngược đãi hồi tháng 8.2018, sau đó phát hiện 2 con hổ đã chết tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.