Căng thẳng Hàn - Nhật dâng cao

29/08/2019 09:15 GMT+7

Ngày 28.8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Nhật Bản Yasumasa Nagamine để trao công hàm phản đối việc Tokyo thực thi quyết định loại láng giềng khỏi danh sách đối tác thương mại ưu tiên

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Se-young đề nghị Nhật Bản rút lại quyết định còn Phó cố vấn an ninh quốc gia Kim Hyun-chong cho hay Seoul sẵn sàng xem xét khôi phục hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo nếu Tokyo “khắc phục sai lầm”.
Thời gian qua, căng thẳng song phương bùng phát liên quan đến tranh cãi về thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên, dẫn đến hàng loạt động thái hạn chế và tẩy chay thương mại lẫn nhau.
Đáp lại, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm qua nhấn mạnh quyết định của Tokyo là phù hợp, đồng thời chỉ trích Hàn Quốc làm leo thang căng thẳng.

[VIDEO] Tổng thống Hàn Quốc đề xuất xoa dịu căng thẳng song phương với Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.