Cảnh báo mới về khả năng lây nhiễm virus Corona của Trung Quốc nói gì?

Khánh An
Khánh An
19/02/2020 15:28 GMT+7

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết virus Corona chủng mới có thể dễ lây lan trong môi trường không được làm thoáng khí trong thời gian dài và chứa nhiều giọt bắn li ti từ người bệnh.

Tờ South China Morning Post ngày 19.2 dẫn kế hoạch của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc về chẩn đoán và điều trị dịch COVID-19 do virus Corona chủng mới (nCoV) gây ra cảnh báo vệc ở trong môi trường “khá kín” trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiễm bệnh.
Bản kế hoạch ban hành lần 6 xác nhận virus Corona mới chủ yếu lây lan qua những giọt nước li ti bắn ra từ đường hô hấp (khi ho, hắt hơi) hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.
Tuy nhiên, kế hoạch cảnh báo về khả năng nhiễm bệnh trong môi trường có sự tập trung cao của aerosol (hạt chất lỏng siêu nhỏ) trong môi trường khá kín trong thời gian dài.

[VIDEO] Chuyên gia Mỹ giải thích vì sao du thuyền Nhật Bản là "lò ấp" lây nhiễm virus corona

Liên quan tình hình tại Trung Quốc, tờ Bắc Kinh nhật báo đưa tin hàng chục ngàn cựu chiến binh được điều đến tham gia công tác đối phó dịch.
Nhiều cựu binh tình nguyện tham gia tại Bắc Kinh, trong khi những người khác đến Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) và nhiều tỉnh xung quanh.
Bài báo đăng lá thư của một cựu binh viết rằng: “Cho dù các bạn không mặc quân phục, các bạn vẫn là một người lính. Nếu có chiến tranh, tôi sẽ nhận nhiệm vụ”.

[VIDEO] WHO: "Mọi tình huống đã được dự trù" về dịch Covid-19 tại Trung Quốc

Theo một nghiên cứu tại Trung Quốc, phần lớn những người nhiễm virus Corona chủng mới là những ca nhẹ, trong khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tỷ lệ tử vong là khá thấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.