Cảnh sát Ấn Độ giải cứu hàng trăm nô lệ trẻ em

31/01/2015 05:14 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ đã giải cứu hàng trăm nô lệ trẻ em trong các chiến dịch đột kích vào các nhà xưởng ở thành phố Hyderabad trong vòng hai tuần qua.

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ đã giải cứu hàng trăm nô lệ trẻ em trong các chiến dịch đột kích vào các nhà xưởng ở thành phố Hyderabad trong vòng hai tuần qua.

Ảnh minh họa trẻ em làm việc tại một mỏ than ở Ấn Độ - Ảnh: AFP
Cảnh sát phát hiện 120 trẻ em, một số bị bệnh và suy dinh dưỡng, trong những cuộc đột kích vào các nhà xưởng sản xuất nhiều loạt mặt hàng khác nhau ở thành phố Hyderabad vào tối 29.1, theo AFP ngày 30.1.
Những trẻ em này bị buộc phải làm việc 16 giờ mỗi ngày mà không được nghỉ ngơi, bị đe dọa đánh đập, bỏ đói nếu không tuân lệnh và bị giam lỏng trong những căn phòng nhỏ kém vệ sinh, Phó ủy viên cảnh sát Hyderabad, ông V. Satyanarayana, cho biết.
Nhiều trẻ em được đưa từ bang Bihar đến Hyderabad sau khi bị cha mẹ bán cho những kẻ buôn người với giá 80-160 USD.
Trong tuần rồi, cảnh sát Ấn Độ cũng đã đột kích vào các nhà xưởng ở phía nam thành phố Hyderabad, giải cứu 220 nô lệ trẻ em và bắt giữ 31 nghi phạm buôn người, theo ông Satyanarayana.
Theo AFP, cứ mỗi giờ có 11 trẻ em bị mất tích ở Ấn Độ. Nhiều trẻ em bị các băng đảng tội phạm dụ dỗ rồi ép bán dâm, làm nô lệ tình dục hoặc nô lệ lao động trong những nhà xưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.