Cặp đôi gốc Việt bị xét xử vì buôn lậu thuốc tại Pháp

03/03/2017 08:53 GMT+7

Tòa án vùng Meaux, ngoại ô thủ đô Paris (Pháp), vừa xét xử cặp đôi quốc tịch Pháp gốc Việt vì lừa lấy thuốc được bảo hiểm y tế chi trả để buôn lậu về Việt Nam, theo AFP.

Hai bị cáo vốn là vợ chồng, đã ly dị nhưng vẫn tiếp tục cùng làm ăn phi pháp. Nữ bị cáo 42 tuổi bị kết án 15 tháng tù nhưng được hưởng 13 tháng tù treo nên chỉ còn 2 tháng tù giam vì “lừa đảo có tổ chức”.
Chồng cũ của bà này, 53 tuổi, bị phạt 12 tháng tù, được hưởng 10 tháng tù treo. Cặp đôi còn phải nộp phạt 144.587 euro (3,47 tỉ đồng).
Hai bị cáo bị cảnh sát theo dõi từ hơn 1 năm qua, phát hiện chuyên đi khám bệnh để lấy hóa đơn, thậm chí làm hóa đơn giả để nhận thuốc được chi trả bởi bảo hiểm y tế với tổng giá trị khoảng 150.000 euro (hơn 3,6 tỉ đồng), sau đó đưa cho một số tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đem về Việt Nam.
Hai nam tiếp viên hàng không bị bắt quả tang nhận hàng từ nữ bị cáo đã được tòa trả tự do.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.