Chủ tịch Trung Quốc đến Triều Tiên, dự kiến thảo luận tiến trình đàm phán hạt nhân

20/06/2019 11:32 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến CHDCND Triều Tiên ngày 20.6, mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tại đây.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tân Hoa xã dẫn lời ông Tống Đào, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại - Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên một chủ tịch nước Trung Quốc đến thăm Triều Tiên trong 14 năm qua và cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập kể từ khi được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, ông Tống Đào cho hay.
Theo ông Tống, chuyến thăm diễn ra vào dịp kỷ niệm 70 năm Trung Quốc và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao.
Hai lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các cuộc đàm phán có dấu hiệu bị chững lại liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên cũng như các vấn đề kinh tế.
Truyền thông Triều Tiên từng đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhận lời mời đến thăm Bình Nhưỡng theo sau cuộc gặp với Chủ tịch Kim Jong-un tại Bắc Kinh hồi tháng 1, song không bên nào xác nhận thời điểm cụ thể.
Lần gần nhất một chủ tịch Trung Quốc đến Triều Tiên là vào năm 2005, dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.
Chuyến thăm của Chủ tịch Tập diễn ra giữa lúc các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên đang có dấu hiệu chững lại trong khi căng thẳng thương mại Bắc Kinh-Washington vẫn chưa dịu.
Theo giới quan sát, chuyến công du có thể gửi thông điệp đến Mỹ rằng nước này vẫn cần vai trò xúc tác của Bắc Kinh trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Trong khi đó, từ đầu năm 2018 đến nay, Chủ tịch Kim Jong-un đã 4 lần thăm Trung Quốc.
(VIDEO) LÃNH ĐẠO TRIỀU TIÊN LẠI BÍ MẬT GẶP CHỦ TỊCH TẬP CẬN BÌNH
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.