Công bố phiên bản cuối cùng của CPTPP

22/02/2018 08:14 GMT+7

New Zealand hôm qua đã công bố phiên bản hoàn chỉnh trước khi ký kết của thỏa thuận đột phá mang tên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hay còn gọi là TPP-11.

Tên ban đầu của thỏa thuận này là TPP (Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương).
Theo Reuters, tổng cộng 22 điều khoản đã bị đình chỉ hoặc sửa đổi trước lễ ký dự kiến vào ngày 8.3 tại Chile, bao gồm các quy định về quyền sở hữu trí tuệ và dược phẩm được đưa vào từ đầu theo đòi hỏi của Mỹ.
Sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận TPP hồi năm ngoái, 11 quốc gia còn lại đã hoàn thành hiệp định điều chỉnh vào tháng 1. Thỏa thuận mới giúp loại bỏ hơn 98% thuế suất tại các nền kinh tế đạt tổng giá trị vào khoảng 13.000 tỉ USD, chiếm hơn 13,5% tổng số GDP toàn cầu, theo AFP dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Úc Steve Ciobo.
“Những thay đổi lớn nhất của TPP-11 là hoãn lại nhiều điều khoản gây tranh cãi, cụ thể về lĩnh vực dược phẩm”, Giáo sư luật Kimberlee Weatherall của Đại học Sydney (Úc) cho biết.
Bộ trưởng Thương mại New Zealand David Parker ngày 21.2 dự báo CPTPP nhiều khả năng sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2018 hoặc nửa đầu năm 2019, sau khi ít nhất 6 nền kinh tế thành viên hoàn tất các quy trình trong nước.
Thông tin tốt lành được đưa ra trong bối cảnh tờ The Washington Post ngày 20.2 đưa tin một nhóm gồm 25 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của Mỹ đang gây áp lực buộc Tổng thống Donald Trump quay trở lại bàn đàm phán hiệp định này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Parker cảnh báo trong trường hợp Washington thật sự muốn tham gia CPTPP, không có gì đảm bảo các thành viên sẽ đồng ý bổ sung lại các điều khoản đã bị loại bỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.