Công dân Philippines đầu tiên chết vì COVID-19, hàng trăm ca nhiễm ở nhiều nước ASEAN

Văn Khoa
Văn Khoa
12/03/2020 15:45 GMT+7

Bộ Y tế Philippines tối 11.3 xác nhận công dân đầu tiên của nước này qua đời vì virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ) gây dịch COVID-19, giữa lúc số ca nhiễm mới ở nước này tăng cao.

Đó là một bệnh nhân nữ, 67 tuổi, lần đầu báo có triệu chứng của COVID-19 vào ngày 29.2 và được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 11.3, theo tờ The Philippine Star dẫn thông báo từ Bộ Y tế Philippines. Bệnh nhân này không có đi xa hay có tiền sử phơi nhiễm SARS-CoV-2.
Bệnh nhân nói trên là người Philippines đầu tiên chết vì COVID-19 tại nước này. Trước đó vào ngày 2.2, Bộ Y tế Philippines công bố người chết đầu tiên tại nước này và cũng là trường hợp tử vong đầu tiên vì SARS-CoV-2 xuất hiện ngoài Trung Quốc. Đó là một công dân Trung Quốc 44 tuổi.
Ca COVID-19 tử vong mới nằm trong số trong số 11 ca nhiễm được xác nhận ở Philippines trong ngày 11.3. Tính đến nay, Philippines có 49 ca nhiễm SARS-CoV-2.

[VIDEO] Tổng giám đốc WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu

Trước Philippines, Thái Lan hôm 1.3 cũng đã xác nhận công dân đầu tiên tử vong vì COVID-19, là một nhân viên nam 35 tuổi làm việc trong ngành bán lẻ. Hôm nay 12.3, giới chức Y tế Thái Lan cho hay có thêm 11 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này lên 70, theo Reuters.
Ngoài ra, giới chức Indonesia hôm 11.3 xác nhận trường hợp bệnh nhân đầu tiên chết vì dịch COVID-19 là một người nước ngoài. Số người nhiễm bệnh COVID-19 ở Indonesia đã tăng lên 34, sau khi ca đầu tiên ở nước này được xác nhận vào ngày 2.3.
Những nước ASEAN có ca nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 và chưa có ca tử vong gồm Việt Nam (39 ca), Malaysia (149), Singapore (178), Brunei (6) và Campuchia (5). Hai nước ASEAN còn lại chưa xác nhận có ca nhiễm nào gồm Lào và Myanmar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.