Cụm dịch COVID-19 mới với 100 người nhiễm tại thủ đô Hàn Quốc gây lo ngại 'siêu lây lan'

12/03/2020 10:24 GMT+7

Số ca nhiễm mới tiếp tục giảm ở Hàn Quốc nhưng cơ quan y tế cảnh báo về cụm lây nhiễm COVID-19 mới tại thủ đô Seoul.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo có 114 trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận trong ngày 11.3, con số ca nhiễm mới hằng ngày thấp nhất trong hơn 2 tuần qua. Điều này nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc lên tới 7.869.
Theo KCDC, có thêm 6 người tử vong vì COVID-19 và tổng số người chết tăng lên 66.

[VIDEO] Hàn Quốc xuất hiện thêm cụm dịch Covid-19 "siêu lây lan" tại thủ đô Seoul?

Trong khi đó, có khoảng 100 người được xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây COVID-19 có liên quan đến một tổng đài điện thoại ở Seoul trong những ngày gần đây.
"Cụm lây nhiễm ở Seoul có thể dẫn đến nguy cơ siêu lây lan ở Seoul, nơi tập trung một nửa dân số Hàn Quốc", Thủ tướng Chung Sye-kyun nói trong buổi họp báo ngày 12.3.
Đến nay, đa số ca nhiễm COVID-19 là ở thành phố Daegu, phía nam Hàn Quốc và tỉnh Bắc Gyeongsang gần đó.
Bên cạnh đó, hơn 60 % ca nhiễm có liên quan đến giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) với một tin đồ đã tham dự ít nhất 4 lễ cầu nguyện tại Daegu trước khi được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2.

[VIDEO] Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối "xin tha thứ" vì dịch Covid lây lan ở Hàn Quốc

Hàng loạt sự kiện từ chương trình biểu diễu K-pop cho đến trận đấu thể thao đã bị hủy bỏ ở Hàn Quốc vì dịch COVID-19 và thời gian nghỉ học kéo dài thêm 3 tuần trên toàn quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.