Cuộc chiến chống yakuza ở Nhật Bản

22/10/2015 08:06 GMT+7

Việc băng Yamaguchi-gumi tan đàn xẻ nghé có thể khiến thủ lĩnh tối cao của tập đoàn tội phạm lớn nhất nước Nhật bị các đệ tử cũ “bán đứng”.

Việc băng Yamaguchi-gumi tan đàn xẻ nghé có thể khiến thủ lĩnh tối cao của tập đoàn tội phạm lớn nhất nước Nhật bị các đệ tử cũ “bán đứng”.

Ông trùm Kenichi Shinoda (giữa) của băng Yamaguchi-gumi hiện đối mặt áp lực từ nhiều phía - Ảnh: AFPÔng trùm Kenichi Shinoda (giữa) của băng Yamaguchi-gumi hiện đối mặt áp lực từ nhiều phía - Ảnh: AFP
Tình trạng “huynh đệ tương tàn” của Yamaguchi-gumi gần đây khiến ông trùm Kenichi Shinoda (còn gọi Shinobu Tsukasa) của băng đảng yakuza lớn nhất nước Nhật đứng trước nguy cơ bị bắt giữ với cáo buộc trốn thuế, theo AFP dẫn nguồn từ các chuyên gia về tổ chức tội phạm này.
Cũng như mafia Ý và Hội Tam Hoàng của Trung Quốc, các tập đoàn tội phạm yakuza tại Nhật đều nhúng tay vào mọi hoạt động hái ra tiền từ cờ bạc, ma túy, mại dâm cho đến cho vay nặng lãi, tống tiền... Vào tháng trước, băng Yamaguchi-gumi lâm vào tình trạng “tan đàn xẻ nghé” sau khi một tập hợp các nhóm dưới trướng tuyên bố ly khai để thành lập một băng mới lấy tên Kobe Yamaguchi-gumi.
Theo các chuyên gia, giới chức Nhật có thể lợi dụng tình hình hiện nay để triệt phá các băng đảng này, không loại trừ việc khai thác sự thù nghịch giữa các băng nhóm để truy tố tội danh trốn thuế, như cách nhà chức trách Mỹ từng hạ bệ ông trùm Al Capone vào thập niên 1930.
“Những thành viên ra đi được cho là có đầy đủ thông tin về số tiền Tsukasa bỏ túi trong nhiều năm qua”, nhà báo tự do và cũng là chuyên gia về yakuza, Alsushi Mizoguchi phát biểu tại câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Nhật ngày 20.10.
Ông này nhận định thêm nếu muốn, nhóm đối thủ Kobe Yamaguchi-gumi có thể lật đổ bố già Shinoda bằng cách cung cấp mọi thông tin có được cho cảnh sát. “Ngay khi có giấy tờ chứng minh về thời điểm và số tiền đã được chuyển cho ông ấy (Tsukasa), cáo buộc trốn thuế sẽ được đưa ra”, theo nhà báo Nhật. Ông cũng dẫn chứng trường hợp một ông trùm đối thủ của Yamaguchi-gumi mới bị bắt giữ vì tội trốn thuế dựa theo các giấy tờ chứng thực giao dịch chuyển tiền.
Trong khi đó, nhằm làm suy yếu Yamaguchi-gumi với số thành viên có lúc lên đến khoảng 23.000 người và cũng để ngăn một cuộc “tắm máu” theo sau vụ chia rẽ, cảnh sát xứ hoa anh đào đã mở hàng loạt vụ tấn công vào sào huyệt của các chi nhánh băng xã hội đen lớn nhất nước, bắt giữ hơn 30 nghi phạm.
Đài TBS News đưa tin cảnh sát tỉnh Hyogo ngày 20.10 đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của Yamaguchi-gumi, với cáo buộc thành lập một công ty giả nhằm làm bình phong cho hàng loạt hoạt động kinh doanh phi pháp. Kenji Eguchi, 62 tuổi, là thủ lĩnh chóp bu của Kenshin-kai, một chi nhánh của Yamaguchi-gumi.
Trong đợt truy quét tội phạm này, cảnh sát còn tóm cổ một thành viên quan trọng khác của Kenshin-kai là Koji Sakamoto, 46 tuổi, do dính líu đến vụ lập công ty giả nói trên. Theo Hãng Jiji Press, cả hai nghi phạm đều bác bỏ mọi cáo buộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.