Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ bị Nga tuyên án 9 năm tù

31/07/2020 13:26 GMT+7

Tòa án Moscow (Nga) đã tuyên án 9 năm tù đối với cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Trevor Reed vì gây nguy hại “cho sức khỏe và tính mạng” của hai cảnh sát Nga.

Hãng Tass ngày 31.7 đưa tin cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Trevor Reed (29 tuổi) đã bị bắt giữ hồi năm ngoái với cáo buộc tấn công cảnh sát khi đang ở thăm bạn gái tại Nga.
Vào thời điểm đó, Reed dính líu vụ tranh cãi với 2 phụ nữ địa phương và cảnh sát đã được điều tới để đưa cựu lính thủy đánh bộ Mỹ về đồn cảnh sát, theo Đài RT dẫn lời cảnh sát Nga.
Cảnh sát Nga cáo buộc Reed chống lại việc bắt giữ, tấn công viên cảnh sát đang lái xe khiến chiếc xe bị chệch hướng gây nguy hiểm, cũng như đánh cảnh sát còn lại.
Tuy nhiên, Reed và gia đình anh khẳng định với Đài CNN rằng các cáo buộc trên của cảnh sát Nga là sai sự thật.
Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan gọi tiến trình xét xử và kết án 9 năm tù đối với Reed là “kịch bản phi lý”.
Giới chức Nga chưa phản hồi về tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan, theo Đài CNN.

"Gián điệp" cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ bị Nga kết án 16 năm tù

Hồi tháng trước, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ khác là Paul Whelan đã bị tòa án Moscow tuyên án 16 năm tù về tội làm gián điệp cho Washington. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án các cáo buộc nhằm vào cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Whelan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.