Cựu Thủ tướng Malaysia kiện người đương nhiệm

26/03/2016 08:27 GMT+7

Tiếp tục nỗ lực hạ bệ đương kim Thủ tướng Najib Razak, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã nộp đơn kiện ra tòa.

Tiếp tục nỗ lực hạ bệ đương kim Thủ tướng Najib Razak, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã nộp đơn kiện ra tòa.

Cựu thủ tướng Malaysia, Mahathir Mohamad - Ảnh: AFPCựu thủ tướng Malaysia, Mahathir Mohamad - Ảnh: AFP
Đơn kiện lên tòa án tối cao do ông Mahathir, vốn chính là người hậu thuẫn đưa ông Najib lên nắm quyền năm 2009, cùng 2 cựu thành viên đảng cầm quyền UMNO đứng tên đưa ra một danh sách dài các cáo buộc chống lại ông Najib, trong đó có tham nhũng và lạm quyền.
Theo tờ The Star, mục tiêu của các nguyên đơn, với tư cách công dân, là yêu cầu tòa án tuyên bố ông Najib đã hành động sai trái và lạm dụng tín nhiệm trong vai trò thủ tướng, Chủ tịch Liên minh cầm quyền Barisan Nasional và Chủ tịch đảng UMNO.
Đơn kiện cũng đòi Thủ tướng Najib bồi thường cho chính phủ hơn 2,64 tỉ ringgit (khoảng 680 triệu USD) mà ông bị cáo buộc đã nhận “lại quả” cho các thương vụ của quỹ đầu tư nhà nước 1MDB, vốn thua lỗ nặng và do chính ông điều hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.