Đại dịch Covid-19: Thái Lan áp đặt lệnh giới nghiêm sau khi có thêm 3 người chết

Văn Khoa
Văn Khoa
02/04/2020 16:48 GMT+7

Chính phủ Thái Lan hôm nay 2.4 cho hay sẽ thông báo áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng, bắt đầu từ ngày 3.4, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

"Thủ tướng sẽ đưa ra thông báo (áp đặt lệnh giới nghiêm) trên truyền hình vào khoảng 6 giờ tối”, phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Ratchada Thanadirek cho hay, theo Reuters.
Lệnh giới nghiêm nhằm chống dịch Covid-19 này sẽ không áp dụng đối với một số trường hợp ngoại lệ, như vận chuyển nhu yếu phẩm y khoa, chuyển người cách ly, bệnh nhân và việc đi lại của các nhân viên y tế.
Thông tin về lệnh giới nghiêm được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan tiếp tục tăng cao.
Hôm nay, phát ngôn viên Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 của chính phủ Thái Lan Taweesin Wisanuyothin cho hay trong ngày ghi nhận thêm 3 người chết và 104 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong và số ca nhiễm ở nước này lần lượt lên 15 và 1.785, theo Reuters.

[VIDEO] Gần 50.000 người tử vong vì Covid-19 toàn cầu

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm 11 ca tử vong và 322 ca nhiễm mới, đẩy số người chết vì Covid-19 và số ca nhiễm ở nước này lần lượt lên 107 và 2.633, theo Reuters.
Tương tự, Bộ Y tế Malaysia hôm nay thông báo có thêm 5 người chết và 208 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong và số ca nhiễm lần lượt lên 50 và 3.116.
Những quốc gia ASEAN khác có ca Covid-19 tử vong gồm Indonesia (157, 1.677 ca nhiễm), Singapore (4, 1.000), Myanmar (1, 16) và Brunei (1, 131), theo số liệu mới nhất tù Đại học Johns Hopkins. Những quốc gia ASEAN chưa có ca Covid-19 tử vong gồm Việt Nam (222 ca), Campuchia (110) và Lào (10).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.