Đâm xe ở Pháp, 6 binh sĩ bị thương

09/08/2017 18:53 GMT+7

Một chiếc xe đã lao với tốc độ cao nhằm vào nhóm binh sĩ ở Levallois-Perret, vùng ngoại ô thủ đô Paris (Pháp) ngày 9.8, làm ít nhất 6 binh sĩ bị thương.

Vụ việc xảy ra khi các binh sĩ vừa rời khỏi doanh trại để đi tuần tra, theo Reuters. Giới chức sở tại cho hay chiếc xe trước đó đã đậu ở một con đường gần doanh trại này.
Cảnh sát Pháp hiện đang truy tìm tài xế cùng chiếc xe, được cho là một chiếc BMW.
Thị trưởng Levallois-Perret, ông Patrick Balkany khẳng định vụ đâm xe là “hành động cố ý”. “Chiếc xe tăng tốc và lao điên cuồng vào các binh sĩ. Vụ việc xảy ra quá nhanh”, ông Balkany phát biểu trên kênh truyền hình BFM TV.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã lên án vụ đâm xe và gọi đây là “hành động hèn nhát”.
Pháp hiện vẫn đang duy trì tình trạng khẩn cấp, được áp đặt từ tháng 11.2015. Kể từ đó, hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh ở nước này đã liên tục xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.