Dân Argentina có thêm ngày nghỉ lễ mới

06/09/2012 09:17 GMT+7

(TNO) Cuộc vui chưa ngừng ở Argentina. Chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa, người dân nước này sẽ có thêm một ngày “rong chơi” được trả lương.

Theo hãng tin AP, quốc hội Argentina ngày 5.9 tuyên bố ngày 24.9 tới đây là ngày lễ quốc gia mới. Điều đó có nghĩa là quốc gia Nam Mỹ có 19 ngày nghỉ lễ trong năm nay.

 Khiêu vũ trên đường phố ở thủ đô Buenos Aires của Argentina
Khiêu vũ trên đường phố ở thủ đô Buenos Aires của Argentina - Ảnh : AFP

Ngày lễ mới nhằm kỷ niệm Trận chiến Tucuman, khi người anh hùng cách mạng Manuel Belgrano chỉ huy binh lính giành thắng lợi trước các lực lượng của hoàng gia trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Argentina khỏi Tây Ban Nha vào năm 1812.

Với 19 ngày lễ quốc gia được trả lương trong năm nay, Argentina đã vượt Colombia, vốn có 18 ngày nghỉ lễ, để trở thành quốc gia có nhiều ngày nghỉ lễ nhất Nam Mỹ. Và nước này cũng nằm trong số những quốc gia hào phóng nhất thế giới, theo kết quả nghiên cứu hồi năm ngoái của hãng tư vấn Mercer Human Resource Consulting (Mỹ).

Nước Mỹ chỉ có 10 ngày lễ cấp liên bang.

Trùng Quang

>> Đất siêu rẻ cho gia đình Tổng thống Argentina
>> Argentina in tiền mang hình cựu Đệ nhất phu nhân Evita Peron
>> Argentina bị biến thành “thị trường ma túy lớn”
>> Anh - Argentina đôi co tại hội nghị G20
>> Khủng long tay nhỏ tại Argentina
>> Argentina phá âm mưu ám sát cựu tổng thống Colombia
>> Phó tổng thống Argentina bị tố làm giàu bất chính
>> Argentina hợp pháp hóa phẫu thuật chuyển đổi giới tính
>> Argentina lại quốc hữu hóa công ty gas của Repsol
>> Đại sứ Venezuela giúp bắt kẻ móc túi đại sứ Argentina tại Festival Huế
>> EU sẽ kiện Argentina ra WTO
>> Tổng thống Argentina không bị ung thư
>> Hitler chết già tại Argentina?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.