Đan Mạch từ chối bán Greenland

20/08/2019 08:00 GMT+7

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 19.8 nhấn mạnh “Greenland không phải để bán” nhằm phản ứng thông tin Mỹ đang muốn hỏi mua hòn đảo này.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch và là hòn đảo lớn nhất thế giới với diện tích 2,1 triệu km. “Câu chuyện nên chấm dứt ở đây”, Đài DR dẫn lời bà Frederiksen nói.
Trước đó, truyền thông Mỹ loan tin Tổng thống Donald Trump muốn hỏi mua Greenland từ Đan Mạch vì tiềm năng về tài nguyên và vị trí chiến lược của hòn đảo này.
Trả lời phỏng vấn Fox News hôm qua, Tổng thống Trump xác nhận ý định và nói thêm: “Về cơ bản, đó là một hợp đồng bất động sản rất lớn”. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết sẽ đến thăm Đan Mạch vào tháng tới và có thể sẽ dạm mua Greenland nhưng nhấn mạnh đây không phải là ưu tiên của chính quyền Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.