Dân Scotland nói 'không' với độc lập

20/09/2014 03:00 GMT+7

Cử tri Scotland quyết định tiếp tục cuộc “hôn nhân” kéo dài hơn 300 năm với Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử vừa qua.

AFP dẫn kết quả kiểm phiếu được công bố ngày 19.9 cho thấy 55,3% cử tri nói “không” với việc tách khỏi Anh và trở thành quốc gia độc lập. Hôm qua, Thủ hiến Scotland Alex Salmond thừa nhận chiến dịch đòi độc lập đã thất bại đồng thời tuyên bố từ chức. “Đa số người dân quyết định không trở thành quốc gia độc lập. Tôi chấp nhận điều này và kêu gọi toàn thể Scotland cùng chấp nhận quyết định dân chủ của người dân chúng ta”, ông Salmond tuyên bố. Thủ tướng Anh David Cameron hoan nghênh quyết định của cử tri và cam kết sẽ chuyển giao thêm quyền lực cho Edinburgh. EU cũng tỏ ra vui mừng trước kết quả trên trong khi chính quyền xứ Catalonia ở Tây Ban Nha tuyên bố lựa chọn của Scotland sẽ không ảnh hưởng đến nỗ lực đòi độc lập của vùng này.

Danh Toại

>> Dân Scotland lựa chọn ở lại với Anh trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử
>> Scotland trưng cầu dân ý về độc lập
>> Cơn lốc ly khai ở châu u - Độc lập cho Scotland: Có hay không?
>> Anh cố ngăn Scotland ly khai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.