Đảng cực hữu đột phá trong tổng tuyển cử Tây Ban Nha

29/04/2019 11:04 GMT+7

Đảng Công nhân xã hội Tây Ban Nha (PSOE) cầm quyền chiếm được số ghế cao nhất trong cuộc tổng tuyển cử quốc hội sớm nhưng không đủ để thành lập chính phủ, trong khi đảng cực hữu gây chú ý vì thành tích đột phá.

Đảng PSOE của Thủ tướng Pedro Sánchez thu được 123 ghế (gần 29%) trong khi phải cần đến 176/350 ghế để thành lập được chính phủ.
Đảng bảo thủ Nhân dân đạt 66 ghế, trung hữu Công dân (57), Unidas Podemos và đồng minh (42), và gây chú ý nhất là đảng cực hữu Vox (24).
Kể từ sau khi nhà độc tài Francisco Franco qua đời vào năm 1975, cho đến nay mới xuất hiện một đảng cực hữu và giành được số ghế đáng kể trong quốc hội.
Kết quả này cho thấy nguy cơ bất ổn mới đang bao phủ chính trường Tây Ban Nha, với Thủ tướng Sanchez phải dựa vào các đảng liên minh trong bối cảnh quan hệ các bên đang trở nên tồi tệ kể từ khi xứ Catalonia đòi độc lập nhưng thất bại vào năm 2017.
Đây là đợt tổng tuyển cử thứ 3 trong vòng 4 năm, nhưng số cử tri đi bỏ phiếu đạt 75,8%, tăng mạnh so với 66,5% cách đây 2 năm, theo Reuters.
Thủ tướng Sanchez buộc phải tổ chức tổng tuyển cử sớm sau khi các nghị sĩ vận động cho sự độc lập Catalonia đã từ chối không ủng hộ ngân sách vào năm 2019 để phản đối việc các lãnh đạo vùng ly khai bị ra tòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.