Dịch COVID-19: Iran có 75 người chết và hơn 1.000 ca nhiễm trong một ngày

Văn Khoa
Văn Khoa
12/03/2020 19:59 GMT+7

Bộ Y tế Iran chiều 12.3 xác nhận trong 24 giờ trước đó có 75 người chết vì dịch COVID-19 do virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ), nâng tổng số ca COVID -19 tử vong ở nước này lên 429.

Con số 75 là số người chết vì COVID-19 trong một ngày cao nhất ở Iran kể từ khi ca tử vong đầu tiên xuất hiện ở nước này vào ngày 19.2.
Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết thêm tính đến chiều nay tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 ở nước này là 10.075, tăng từ con số 9.000 được công bố chiều 10.3, theo Reuters.

[VIDEO] Thêm một phó tổng thống và 2 nghị sĩ Iran nhiễm Covid-19

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tới nhiều quan chức cấp cao, chính trị gia, giáo sĩ và thành viện Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tính đến nay đã có ít nhất 7 quan chức và chính trị gia Iran qua đời vì COVID-19, trong đó cố vấn ngoại trưởng Hossein Sheikholeslam và 2 nghị sĩ.
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm nay 12.3  xác nhận Tehran đã đề nghị Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dùng quỹ khẩn cấp hỗ trợ Iran chống dịch COVID-19. Trước đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran Abdolnaser Hemmati viết trên Instagram rằng trong thư gửi cho giám đốc IMF, ông đã đề nghị hỗ trợ 5 tỉ USD từ quỹ khẩn cấp của IMF để chống COVID-19.

[VIDEO] Vì sao Iran lại trở thành điểm nóng Covid-19?

Trước đó vào ngày 4.3, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng sự bùng phát của SARS-CoV-2 đã gây ảnh hưởng cho hầu hết các tỉnh của nước này, theo Reuters dẫn lại thông báo từ website của tổng thống Iran. Ông Rouhani nhấn mạnh Iran sẽ vượt qua dịch COVID-19 với số ca tử vong ở mức tối thiểu và trong thời gian ngắn nhất nhờ kỹ năng của các bác sĩ và y tá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.