Donald Trump: 'Tôi rất thích tra tấn bằng dìm nước'

30/06/2016 12:06 GMT+7

Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông rất thích áp dụng biện pháp tra tấn dìm nước đối với quân IS, nói rằng "phải dùng lửa để đấu với lửa".

Tỉ phú Trump tuyên bố như trên sau vụ xả súng và đánh bom tự sát tại sân bay quốc tế Ataturk ở Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 29.6 làm 41 người thiệt mạng.
BBC hôm 29.6 dẫn lời ông Trump nói trong bối cảnh lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu, nhốt người trong cũi sắt rồi dìm nước thì cũng phải đối xử với IS một cách bạo lực và xấu xa.
Khi được hỏi biện pháp dìm nước thì sao, ông Trump đáp ngay: "Tôi rất thích nó. Tôi nghĩ nó vẫn chưa đủ rắn".
Ông Donald Trump nói biện pháp dìm nước với bọn khủng bố vẫn là nhẹ! Reuters
Được biết dìm nước là biện pháp tra tấn khét tiếng mà Mỹ từng áp dụng với các nghi can khủng bố, nhưng nó đã bị cấm từ năm 2006. Nạn nhân bị dội ngập nước, tạo cảm giác tương tự như lúc sắp chết đuối, có thể để lại những di chứng, tàn tật suốt đời.
Trước đó, cũng trong ngày 29.6, ông Trump nói rằng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Mỹ đã ký kết chẳng khác gì một vụ... cưỡng hiếp (?). Ông cũng đe dọa phát động một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.