Em gái ông Kim Jong-un bất ngờ thăm khu phi quân sự liên Triều

12/06/2019 19:30 GMT+7

Bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên, đã đến Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều vào ngày 12.6.

Theo Yonhap, bà Kim Yo-jong đến khu phi quân sự để gặp giới chức Hàn Quốc để chuyển thư chia buồn và vòng hoa từ Chủ tịch Kim Jong un nhằm tưởng nhớ cựu Đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho. Hai bên đã hội đàm trong vòng 15 phút.
Bà Lee Hee-ho qua đời ngày 10.6 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư gan, thọ 96 tuổi.
Bà là vợ của cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung - người nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ tốt hơn trên bán đảo Triều Tiên và trở thành lãnh đạo đầu tiên của Hàn Quốc gặp lãnh đạo miền bắc lúc bấy giờ là ông Kim Jong-il vào năm 2000.
“Bà (Kim) bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác liên Triều nhằm tôn vinh những nỗ lực của bà Lee Hee-ho vì sự hòa giải và hợp tác của nhân dân hai nước”, theo Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong, người đã tiếp đón bà Kim.
Bà Kim Yo-jong trao thư chia buồn của Chủ tịch Kim Jong-un cho giới chức Hàn Quốc Reuters
Ông Chung cho biết không có thư hay thông điệp nào từ phía Triều Tiên dành cho Tổng thống Moon Jae-in.
Tháp tùng bà Kim là ông Ri Hyon, một quan chức cấp cao của Ban Mặt trận thống nhất Triều Tiên, ông Chung tiết lộ.
Giới quan sát cho rằng diễn tiến trên có thể đóng vai trò thúc đẩy quan hệ liên Triều đang bị đình trệ.
(VIDEO) Báo Hàn Quốc: Triều Tiên xử tử quan chức sau thượng đỉnh với Mỹ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.