Giá sốc: Chi gần 1 triệu USD chỉ để đậu xe ở Hồng Kông

24/10/2019 13:38 GMT+7

Thêm một minh chứng cho câu “đắt như đất Hồng Kông”, một chỗ đậu xe ở đặc khu hành chính của Trung Quốc vừa được sang tay với giá 7,6 triệu HKD (970.000 USD), theo Hãng Bloomberg hôm 24.10.

Với mức giá xấp xỉ triệu đô cho diện tích 12,5 m2, đây là nơi đỗ xe đắt đỏ nhất Hồng Kông, và cũng có lẽ là đắt nhất thế giới. Trung bình, mỗi mét vuông người mua phải trả 77.520 USD.
Người bán là ông Johnny Cheung Shun-yee, nhà kinh doanh nổi tiếng với các thương vụ mua đi bán lại siêu lời.
Trong 9 tháng năm ngoái, ông Cheung đã bỏ túi khoảng 900 triệu HKD nhờ vào hoạt động mua bán sang tay một số tầng lầu của tòa nhà văn phòng đắt nhất thế giới mang tên The Center ở quận Trung Hoàn.
Tình cờ, chỗ đậu xe này cũng nằm trong tòa nhà The Center.
Theo tính toán, số tiền trên cho phép mua căn hộ một phòng ngủ ở khu Manhattan, thành phố New York của Mỹ.
Mức giá gây sốc trên là một bằng chứng nữa cho thấy ranh giới giàu nghèo quá lớn ở Hồng Kông.

[VIDEO] Hồng Kông tấc đất tấc vàng, chỗ đậu xe giá đắt hơn nhà ở Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.