Hạn chế sính lễ để giúp đàn ông cưới vợ

04/08/2018 14:20 GMT+7

Mỗi gia đình trong làng có thu nhập bình quân chỉ vào khoảng 20.000 nhân dân tệ/năm, nhưng họ phải chi khoảng 200.000 nhân dân tệ cho đám cưới

Tờ South China Morning Post đưa tin một ngôi làng ở ngoại ô TP.Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) áp dụng quy định sính lễ chỉ được có giá trị không quá 20.000 nhân dân tệ (68 triệu đồng) nhằm giảm áp lực tài chính cho đàn ông độc thân.
Ông Liễu Hứa Bình, một đại diện làng, cho biết: “Sính lễ có thể bằng toàn bộ số tiền gia đình nhà trai dành dụm, tích góp cả đời. Chính vì thế, quy định mới ra đời giúp những người độc thân cưới được vợ”.
Theo ông Liễu, mỗi gia đình trong làng có thu nhập bình quân chỉ vào khoảng 20.000 nhân dân tệ/năm, nhưng họ phải chi khoảng 200.000 nhân dân tệ cho đám cưới. Trước đó, làng còn quy định mỗi bàn tiệc cưới không quá 260 nhân dân tệ.
[VIDEO] Lễ cưới Hoàng gia Anh tốn kém gấp 1.000 lần đám cưới thường!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.