Hàn Quốc cắt giảm ngân sách quốc phòng để ứng phó Covid-19

17/04/2020 11:40 GMT+7

Hàn Quốc cắt giảm khoảng 2% ngân sách quốc phòng năm 2020 để tăng thêm quỹ ứng phó đại dịch Covid-19.

Cụ thể, ngân sách quốc phòng Hàn Quốc trong năm 2020 sẽ bị cắt giảm 904,7 tỉ won (17.421 tỉ đồng), theo hãng Yonhap ngày 16.4 dẫn nguồn từ Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc.
Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết số tiền trên sẽ là một phần trong gói hỗ trợ thảm họa khẩn cấp trị giá 7.600 tỉ won của chính phủ Hàn Quốc, nhằm giảm bớt một số tác động xấu cho nền kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra.
Gói tài chính khẩn cấp ứng phó Covid-19 trên còn bao gồm nguồn tiền lấy từ các bộ khác như Bộ Giáo dục, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Bộ Môi trường, trong đó nguồn cắt giảm từ ngân sách quốc phòng là lớn nhất.
Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết thêm số tiền 904,7 tỉ won bao gồm khoản cắt giảm 192,7 tỉ won từ chi phí hoạt động và 712 tỉ won từ hiện đại hóa quân sự, bao gồm mua sắm, nghiên cứu và phát triển khí tài.
Như vậy, khoản cắt giảm trên chiếm khoảng 2% trong ngân sách quốc phòng năm 2020 trị giá 50.150 tỉ won của Hàn Quốc.

Xử lý dịch Covid-19 hiệu quả, Hàn Quốc đã dùng biện pháp nào?

Theo số liệu được Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cập nhật ngày 17.4, Hàn Quốc hiện ghi nhận tổng cộng 10.635 ca nhiễm Covid-19, trong đó 230 ca tử vong. Có tổng cộng 7.829 người đã hồi phục sau khi nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.