Hàn Quốc, Nhật Bản căng thẳng chủ quyền

27/03/2019 09:00 GMT+7

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm qua phản đối việc Nhật Bản thông qua bộ sách giáo khoa mới có nội dung đề cập đến tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo hiện do Hàn Quốc kiểm soát mà phía Nhật gọi là Takeshima, theo Yonhap.

Trước đó cùng ngày, Bộ Giáo dục Nhật tuyên bố sẽ cho phép các trường học của nước này sử dụng 10 sách giáo khoa của 3 nhà xuất bản biên soạn cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 6, trong đó có 9 cuốn đề cập đến tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo/Takeshima.
Cũng trong hôm qua, Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết các nhà chức trách nước này đã gửi công hàm phản đối việc Hàn Quốc lên kế hoạch nghiên cứu đáy biển ở khu vực quần đảo tranh chấp trên.
Theo ông Suga, Viện Nghiên cứu hải dương học quốc gia Hàn Quốc vừa tiến hành mời thầu đối với dự án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.