Hàn Quốc sẽ phạt tù 2 năm những kẻ đầu cơ khẩu trang

04/02/2020 19:35 GMT+7

Ngày 4.2, chính phủ Hàn Quốc cảnh báo bất kỳ thương nhân nào đầu cơ khẩu trang và các sản phẩm đề phòng dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ phải đối mặt với án tù 2 năm.

Vi rút Corona mới (nCoV) lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) hồi tháng 12.2019 và đến nay đã lây nhiễm hơn 20.000 người, làm chết 425 người ở Trung Quốc và lan sang hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, theo AFP.

Khốn khổ tìm mua khẩu trang y tế trong đợt dịch do vi rút corona gây ra

Riêng Hàn Quốc xác nhận có 16 ca nhiễm nCoV, trong đó ít nhất 4 trường hợp lây nhiễm từ người sang người.
Nhiều người dân lo ngại vi rút lây lan nên nhu cầu mua khẩu trang và nước sát trùng rửa tay tăng cao, dẫn đến tình trạng "giá tăng mạnh" do "đầu cơ" hay găm hàng, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết trong một thông báo ngày 4.2.

Hai phụ nữ Hàn Quốc trong trang phục truyền thống hanbok đeo khẩu trang khi thăm cung điện Gyeongbokgung ở thủ đô Seoul ngày 3.2

AFP

Kể từ ngày 5.2, bất kỳ thương nhân Hàn Quốc nào tích trữ khẩu trang nhiều hơn 1,5 lần số lượng mặt hàng bán ra trung bình hằng tháng sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 2 năm tù hoặc phạt hành chính lên tới 50 triệu won (978 triệu đồng), theo thông báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.