Hàn Quốc triển khai máy bay tiếp dầu đầu tiên

01/02/2019 07:50 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc hôm qua đưa vào biên chế máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-330 đầu tiên của nước này.

Tờ Chosun Ilbo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo cho biết Seoul đã đặt mua 4 máy bay KC-330 của Hãng Airbus hồi tháng 11.2018 và chiếc đầu tiên được triển khai sau hàng loạt cuộc thử nghiệm thành công.
Máy bay tiếp dầu trên không sẽ giúp quân đội tăng cường năng lực tham chiến, đối phó nhiều mối đe dọa trong môi trường an ninh không ngừng thay đổi”, ông Jeong nhấn mạnh. KC-330 có thể chở 111 tấn nhiên liệu, đủ cung cấp cho khoảng 10 tiêm kích F-15K hoặc 20 máy bay chiến đấu KF-16.
Dự kiến đến tháng 12.2019, Airbus sẽ bàn giao 3 chiếc còn lại cho Hàn Quốc. Trước đây, CHDCND Triều Tiên từng lên tiếng phản đối Hàn Quốc mua máy bay tiếp dầu trên không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.