Hiệp định chống biến đổi khí hậu sẽ được ký vào ngày Mẹ Trái đất

13/12/2015 12:35 GMT+7

Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP-21) tại Paris đã kết thúc tối 12.12. Hiệp định này sẽ được ký vào ngày 22.4.2016 tại trụ sở LHQ ở New York.

Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP-21) tại Paris đã kết thúc tối 12.12. Hiệp định này sẽ được ký vào ngày 22.4.2016 tại trụ sở LHQ ở New York.

Một phụ nữ đi ngang qua bản đồ mô tả sự dâng lên của nước biển trong 22 năm qua, tại Le Bourget, gần Paris ngày 11.12.2015 - Ảnh: ReutersMột phụ nữ đi ngang qua bản đồ mô tả sự dâng lên của nước biển trong 22 năm qua, tại Le Bourget, gần Paris ngày 11.12.2015 - Ảnh: Reuters

“Buổi lễ chính thức ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức ngày 22.4.2016 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, đúng vào ngày Mẹ Trái đất”, hãng tin RIA dẫn thông cáo của Hội nghị.

Trước đó, đại diện của 195 quốc gia đã thảo luận và thông qua bản dự thảo Thỏa thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu mới của LHQ, trong đó xác định lượng phát thải khí nhà kính sau năm 2020 và các biện pháp ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Để có hiệu lực, Hiệp định phải được ít nhất 55 quốc gia chiếm ít nhất 55% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu phê chuẩn.

Thỏa thuận này không  yêu cầu từ bỏ các loại nhiên liệu hóa thạch, nhưng yêu cầu tất cả các nước phải thông qua các mục tiêu quốc gia của riêng mình để giảm phát khí thải, hiện đại hóa công nghệ và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.