Hổ trắng vồ chết người chăm sóc ở Ấn Độ

10/10/2017 00:00 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin một người chăm sóc thú nuôi tại Vườn quốc gia Bannerghatta, cách TP.Bengaluru của Ấn Độ 30 km về hướng đông nam đã thiệt mạng vì bị 2 con hổ trắng tấn công.

Vụ việc thương tâm xảy ra khi ông Anjeneya (40 tuổi) cùng một đồng sự dồn các con thú vào khu rào nhốt. Bất ngờ cặp hổ trắng quý hiếm mới hơn 1 tuổi cùng vồ lấy nạn nhân, lôi vào trong chuồng.
Sự việc diễn ra quá nhanh và 2 con hổ trở nên rất hung hãn nên không ai kịp ứng cứu.
Ông Anjeneya chỉ mới được tuyển vào làm việc trong vườn thú khoảng một tuần. Giám đốc Vườn quốc gia Santosh Kumar cho biết người quản thú còn lại cũng bị hổ rượt đuổi nhưng may mắn thoát được.
Gia đình nạn nhân cáo buộc ban quản lý lơ là trách nhiệm và đòi bồi thường thỏa đáng. Trong khi đó, vườn thú khẳng định chính ông Anjeneya đã không chốt cửa khu rào chắn kỹ càng.

tin liên quan

Cá sấu tại vườn thú Thái Lan sổng chuồng
Chính quyền tỉnh Nakhon Si Thammarat đã cảnh báo dân chúng sau khi hơn 10 con cá sấu sổng chuồng tại vườn thú Tha Lad trong trận lũ lịch sử tại miền nam Thái Lan những ngày qua.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.