‘Hoàng thân’ dỏm bị lật tẩy vì ăn thịt lợn lãnh hơn 18 năm tù

02/06/2019 16:30 GMT+7

Anthony Gignac, công dân Mỹ gốc Colombia, đã bị tuyên án tại thành phố Miami (bang Florida, Mỹ) sau khi bị kết tội lừa đảo ít nhất 8 triệu USD (186 tỉ đồng) dưới lốt "hoàng thân Bin Kahlid Al-Saud” của Ả Rập Xê Út.

Bị cáo Gignac, 48 tuổi, liên tục giả dạng là hoàng thân Ả Rập Xê Út để lừa đảo tiền từ các nhà đầu tư để mua sắm hàng xa xỉ và sống xa hoa.
Tuy nhiên, bộ mặt thật của bị cáo đã bị lật tẩy sau khi một nạn nhân phát hiện “hoàng thân” ăn thịt heo, vốn là điều cấm kỵ của đạo Hồi, theo tờ Miami Herald hôm 1.6.
Dưới lốt “Sultan Bin Kahlid Al-Saud”, bị cáo tậu được Ferrari, đồng hồ Rolex đắt tiền và thuê bất động sản trên hòn đảo xa xỉ ở phía nam bang Florida với số tiền lừa đảo từ các nhà đầu tư.
Gignac thậm chí còn liên tục khoe khoang hàng hiệu và sự xa hoa trên Instagram với tài khoản “princedubai_07”.
Hồi tháng 3, người này đã nhận tội lừa đảo, giả dạng nhà ngoại giao cùng những tội khác và vừa bị kết án hồi cuối tuần.
Giới hữu trách cho biết Gignac đã bị bắt ít nhất 11 lần trong suốt thời gian giả dạng thành viên hoàng tộc Ả Rập Xê Út trong suốt 3 thập niên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.