Hồng Kông chìm vào suy thoái

29/10/2019 08:22 GMT+7

Ông Trần Mậu Ba, Cục trưởng Cục Tài chính Hồng Kông, hôm qua thông báo đặc khu hành chính của Trung Quốc đã chính thức rơi vào giai đoạn suy thoái kinh tế.

Kinh tế Hồng Kông hứng chịu cú đấm toàn diện”, Reuters dẫn lời cục trưởng, thêm rằng số liệu ước tính ban đầu cho GDP quý 3, dự kiến công bố hôm 31.10, sẽ phơi bày sự sụt giảm trong hai quý liên tiếp, dấu hiệu của suy thoái.
Ông Trần cũng cảnh báo Hồng Kông hầu như vô phương đạt được mức dự báo tăng trưởng thường niên từ 0 - 1% như kỳ vọng.

[VIDEO] Đặc khu trưởng Hồng Kông thừa nhận nền kinh tế có vẻ "rất bi quan"

Trong lúc đó, biểu tình tiếp tục diễn ra hôm 27.10, với những nhóm người bịt mặt châm lửa đốt các gian hàng trên đường phố và quẳng bom xăng về hướng cảnh sát. Phía công lực đã đáp trả bằng hơi cay, vòi rồng và đạn cao su.
Theo người biểu tình, cảnh sát đã phóng 88 loạt đạn hơi cay và 27 viên đạn cao su trong quá trình đụng độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.