Indonesia cấm sự kiện lễ hội Hồi giáo, cách ly gần 9.000 người

19/03/2020 18:33 GMT+7

Indonesia không hề cấp phép cho cuộc tụ tập dự kiến kéo dài 4 ngày, bắt đầu hôm 19.3, tại một ngôi trường ở vùng nông thôn phía nam đảo Sulawesi, nhưng các tín đồ Hồi giáo vẫn đổ xô đến nước này.

Đơn vị tổ chức sự kiện ở tỉnh Nam Sulawesi chính là Phong trào truyền giáo đạo Hồi, Jamaat Tabligh, vừa tổ chức sự kiện tương tự ở Malaysia cách đây 3 tuần, theo Hãng tin AP.
Tính đến ngày 19.3, gần 2/3 trong tổng số 900 ca nhiễm tại Malaysia xuất phát từ cụm dịch này, cũng như hàng chục trường hợp ở những nước khác, trong đó có Việt Nam.
Tỉnh trưởng Nam Sulawesi, Nurdin Abdullah cho hay trong quá trình kiểm tra sức khỏe cho 8.600 người tham gia, phía y tế phát hiện một người bị sốt, và người này đã được đưa đến bệnh viện.
Indonesia vào ngày 19.3 xác nhận thêm 82 ca nhiễm mới, đánh dấu mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Đông Nam Á, và nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 309.
Đồng thời, Indonesia đã ghi nhận 25 trường hợp tử vong, với 6 người thiệt mạng trong vòng 24 giờ.

[VIDEO] Malaysia hạn chế đi lại, Thái Lan không có lễ hội té nước Songkran vì đại dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.