Indonesia xây cầu dài nhất nước ở eo biển Malacca

Văn Khoa
Văn Khoa
11/07/2019 20:00 GMT+7

Chính phủ Indonesia ngày 11.7 thông báo nước này có kế hoạch xây một cây cầu dài 7 km nối hai đảo Batam và Bintan ở eo biển Malacca, gần Singapore.

Đây sẽ là cây cầu dài nhất ở Indonesia, với kinh phí ước tính lên tới 4.000 tỉ rupiah (6.500 tỉ đồng), theo Reuters. Công trình cầu dự kiến bắt đầu vào năm 2020 và sẽ được hoàn thành trong 3 năm.
Dự án mới nằm trong nỗ lực của chính phủ Indonesia phát triển du lịch ở khu vực. Indonesia xây cây cầu mới nhằm tận dụng cơ hội từ sự mở rộng sân bay Changi của Singapore, với dự án xây nhà ga số 5.
Sau khi được đưa vào sử dụng, nhà ga mới dự kiến sẽ có sự kết nối vận tải với đảo Bintan.
Chính quyền Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng đang quảng bá đảo Batam, khu thương mại tự do duy nhất của Indonesia, tới những nhà đầu tư muốn tái bố trí các nhà máy ra khỏi Trung Quốc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.