Iran kêu gọi ông Trump tránh bẫy kích động chiến tranh của Israel

03/01/2021 11:13 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi Tổng thống Donald Trump nên tránh bị "mắc bẫy" của Israel nhằm kích động chiến tranh thông qua những vụ tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq.

“Thông tin tình báo mới đây từ Iraq cho thấy điệp viên Israel âm mưu tấn công người Mỹ rồi đổ lỗi cho Iran, khiến Tổng thống Trump rơi vào tình huống bị buộc phải kích động chiến tranh”, ông Zarif bình luận trên Twitter ngày 2.1, theo Reuters.
Ông Zarif đồng thời kêu gọi Tổng thống Trump hãy cẩn thận trước cái bẫy của Israel.
Chính phủ Mỹ, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ Ngoại giao Israel từ chối bình luận về thông tin này.

Ngoại trưởng Iran cảnh báo ông Trump tránh 'bẫy' của Israel

Ngoại trưởng Zarif đưa ra lời cảnh báo vào dịp tròn 1 năm vụ Mỹ giết tướng hàng đầu của Iran, ông Qassem Soleimani trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Iraq vào ngày 3.1.2020.
Lúc bấy giờ, Washington nêu lý do giết tướng Soleimani là các lực lượng do Iran hậu thuẫn thường xuyên tấn công bằng tên lửa nhắm vào khu vực có lính Mỹ đồn trú và gần đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Tuy nhiên, không có nhóm nào được Iran hậu thuẫn lên tiếng nhận trách nhiệm.
Vào ngày 30.12.2020, quân đội Mỹ đã điều 2 máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông, trong động thái được cho là gửi thông điệp răn đe Iran. Tuy nhiên, các máy bay ném bom rời khỏi khu vực ngay sau đó.
Đáp lại, ông Esmail Ghaani, người kế nhiệm tướng Soleimani làm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, hôm 1.1 tuyên bố Tehran sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động gây hấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.