Tàu sân bay Mỹ rút khỏi Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran

02/01/2021 08:46 GMT+7

Tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ bất ngờ được đưa từ Trung Đông về nước trong bối cảnh tình hình khu vực có nguy cơ căng thẳng vào dịp tròn 1 năm từ ngày tướng Iran bị Mỹ sát hại.

Lầu Năm Góc hôm 31.12.2020 (giờ Mỹ) thông báo quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller đã chỉ đạo cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz về nước, kết thúc đợt triển khai 10 tháng, theo trang USNI News.
Nhóm tác chiến gồm tàu sân bay USS Nimitz, đội bay 60 máy bay, 2 tàu tuần dương và 1 tàu khu trục. Hồi đầu tuần, nhóm tác chiến hoạt động tại khu vực Sừng châu Phi, hỗ trợ tái bố trí binh lính Mỹ từ Somalia đến các địa điểm khác ở Đông Phi.
Quyết định đưa tàu Nimitz rời khỏi Trung Đông được thực hiện ngay sau khi 2 oanh tạc cơ B-52H bay qua vịnh Ả Rập hôm 30.12.2020 nhằm răn đe Iran. Đó là lần thứ 2 trong tháng 12, oanh tạc cơ B-52 bay qua khu vực này.
Việc rút tàu sân bay diễn ra trong bối cảnh có nguy cơ Iran tấn công mục tiêu Mỹ trong khu vực nhân dịp tròn 1 năm từ ngày Mỹ không kích khiến tướng chỉ huy đặc nhiệm Iran Qassem Soleimani thiệt mạng ở Iraq (ngày 3.1.2020). Bên cạnh đó, Iran cũng chĩa mũi dùi về phía Mỹ và Israel trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu nước này hồi cuối tháng 11.2020.
Tờ The Hill dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tiết lộ các báo cáo tình báo cho thấy Iran có thể sẽ báo thù. Tuy nhiên, việc rút tàu sân bay Nimitz về nước lại đi ngược với màn thị uy sức mạnh gần đây và cho thấy có sự mâu thuẫn trong nội bộ Mỹ về mối đe dọa Iran.

Iran dọa trả đũa sau khi chuyên gia hạt nhân bị ám sát, nghi do Israel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.