Israel trục xuất cựu hiệu trưởng lạm dụng tình dục hàng chục học sinh

25/01/2021 22:47 GMT+7

Bộ Tư pháp Israel thông báo nước này ngày 25.1 đã trục xuất Malka Leifer, một cựu hiệu trưởng trường Do Thái Chính thống giáo, người bị cáo buộc lạm dụng tình dục hàng loạt nữ sinh.

AFP đưa tin cựu hiệu trưởng Malka Leifer, một công dân Israel, đã bị tố lạm dụng tình dục trẻ em trong thời gian làm việc tại Adass Israel, một trường nữ Do Thái Chính thống giáo, ở thành phố Melbourne (bang Victoria, Úc).
Theo tờ The Jerusalem Post, bà Leifer bị dẫn độ đến Úc để chờ hầu tòa với cáo buộc tấn công tình dục trẻ em.
Năm 2008, bà Leifer rời Melbourne đến Israel lúc nửa đêm khi xuất hiện những cáo buộc nhằm vào bà.
Truyền thông Úc cho hay cảnh sát bang Victoria đã buộc tội bà Leifer với 74 tội danh tấn công tình dục trẻ em.
Điều này đã dẫn đến việc Úc vào năm 2012 yêu cầu Israel dẫn độ bà Leifer và hai năm sau đó thì cựu hiệu trưởng bị bắt giữ.
Các nỗ lực dẫn độ bà trong khoảng thời gian từ năm 2014-2016 đã không thành sau khi bà được đưa vào viện tâm thần và các ý kiến chuyên gia cho rằng cựu nữ hiệu trưởng 54 tuổi không đủ sức khỏe để hầu tòa.
Tuy nhiên, các thám tử tư nhân được thuê theo dõi bà và họ phát hiện bà vẫn đi mua sắm và giao dịch tại ngân hàng, trái ngược hoàn toàn với thông tin cho rằng bà đang bị tâm thần và phải điều trị tại nhà.
Sau đó, cựu nữ hiệu trưởng bị bắt lại và giam giữ trong một nhà tù ở Israel vào tháng 2.2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.