Kết thúc thi đấu nhóm 2 bảng 1, đội tuyển xe tăng Nga dẫn đầu

27/08/2020 20:24 GMT+7

Chiều 27.8, đội tuyển xe tăng Nga kết thúc ngày thi đấu thứ ba của nhóm 2 bảng 1, với thành tích vượt trội dẫn đầu nhóm này.

Chiều ngày 27.8 đã diễn ra lượt thi đấu thứ ba của nhóm 2 bảng 1 giữa các đội tuyển xe tăng Nga, Kazakhstan, Uzbekistan và Kyrgyzstan trong khuôn khổ thi đấu vòng loại cuộc thi Xe tăng hành tiến (tank biathlon) tại Army Games 2020. Kết quả, kíp thi đấu thứ ba của đội tuyển xe tăng Nga lập thành tích ấn tượng với kết quả hạ tất cả mục tiêu, hoàn thành cuộc thi với thời gian 19 phút 37 giây.

Đội tuyển Nga có tốc độ trung bình 77 km/giờ. Đặc biệt trong vòng chạy thứ nhất, đội tuyển Nga bắn trúng cả 3 mục tiêu bia số 12 (xe tăng) chỉ trong vòng 1 phút, trung bình 20 giây bắn hạ 1 mục tiêu.

Xếp thứ hai là đội Kazakhstan (25 phút 51 giây), Uzbekistan (28 phút 37 giây), Kyrgyzstan (30 phút 09 giây).

Trước đó, 4 đội của nhóm 2 bảng 1 đã trải qua 2 ngày thi đấu vào ngày 25 - 26.8, kết quả cả 2 ngày qua đội Nga luôn dẫn đầu nhóm. Trong đó ngày 26.8 đội Nga đạt thành tích 21 phút 12 giây, ngày 25.8 là 17 phút 47 giây.

Một phát bắn trúng bia số 12 (xe tăng) của đội tuyển Nga trong cuộc thi ngày 27.8

ảnh chụp clip

Như vậy nhóm 2 bảng 1 đã kết thúc thi đấu vòng loại. Bây giờ kết quả vào vòng chung kết phải chờ lượt thi đấu của nhóm 1 bảng 1 (gồm Trung Quốc, Belarus, Serbia và Azerbaijan) diễn ra từ ngày 29 và 30.8. Nhóm này đã thi đấu ngày đầu tiên vào 23.8 với kết quả Trung Quốc tạm dẫn đầu với 19 phút 44 giây.

Sau khi nhóm 1 bảng 1 kết thúc thi đấu, ban tổ chức sẽ chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu chung kết, cùng 4 đội tốt nhất của bảng 2.

Ngày 28.8 và 29.8 đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ bước vào lượt thi đấu thứ hai và ba của bảng 2. Bảng này kết thúc thi đấu vào ngày 30.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.