Thi đấu xe tăng tại Nga: Việt Nam tạm đứng nhì bảng 2

24/08/2020 20:57 GMT+7

Đội tuyển xe tăng Việt Nam tạm đứng nhì bảng 2, sau Nam Ossetia và trên 6 đội còn lại trong bảng 2 tại trận thi đấu vòng loại Army Games 2020 diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 24.8 (giờ Việt Nam) ở trường bắn Alabino, ngoại ô Moscow, Nga.

Theo Ban tổ chức, trận thi đấu vòng loại nhóm 1, bảng 2 giữa các đội tuyển Việt Nam, Myanmar, Nam Ossetia và Qatar diễn ra lúc 15 giờ ngày 24.8 trong khuôn khổ nội dung Xe tăng hành tiến (tank biathlon) tại Hội thao quân sự quốc tế (Army Games 2020) ở trường bắn Alabino, ngoại ô Moscow, Nga. Tất cả đều sử dụng loại tăng T-72B3 do chủ nhà Nga cung cấp.

Xe tăng của đội tuyển Việt Nam thực hành vượt dốc

Ảnh chụp clip Bộ Quốc phòng Nga

Trong phần thi này, đội tuyển Việt Nam sử dụng xe tăng màu vàng (tương tự màu đã thi đấu hồi năm 2019), trong khi đội Myanmar sử dụng xe tăng màu xanh dương, đội Qatar sử dụng xe màu đỏ và đội Nam Ossetia sử dụng xe tăng màu xanh lá cây. Mỗi đội sử dụng 3 kíp (3 người/kíp), thi làm 3 đợt. Mỗi kíp xe phải chạy 1 vòng đường đua dài khoảng 4 km.

Kíp 2 đội tuyển xe tăng Việt Nam bắn trúng mục tiêu trực thăng bằng súng máy 12,7 mm

Ảnh chụp clip Bộ Quốc phòng Nga

Kíp 1 của đội tuyển Việt Nam sau khi xuất phát đã nhanh chóng cơ động, tiến vào khu vực bắn mục tiêu xe tăng, và xuất sắc bắn hạ cả 3 mục tiêu bằng pháo chính 125 mm, hoàn thành đợt thi đấu đầu tiên. Đợt 2, kíp thứ 2 của đội tuyển cũng xuất sắc bắn hạ mục tiêu trực thăng bằng súng máy 12,7 mm, và kíp thứ 3 đã hạ luôn mục tiêu bộ binh mang súng chống tăng bằng súng máy đồng trục 7,62 mm.

Kết quả ban đầu, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu nhóm 1 với thành tích 28 phút 20 giây, theo Sputnik. Còn báo Quân đội nhân dân cho biết thành tích của đội tuyển Việt Nam là 28 phút 30 giây.

Ngay sau khi trận thi đấu vòng loại nhóm 1 bảng 2 kết thúc là diễn ra trận thi đấu của nhóm 2 bảng 2 gồm 4 đội CHDCND Lào, Tajikistan, CH Congo và Abkhazia. Kết quả ban đầu, đội Abkhazia dẫn đầu với 32 phút 08 giây, kế tiếp là Tajikistan (34 phút 28 giây), Lào (36 phút 48 giây) và Congo (40 phút 37 giây).

Tuy nhiên, sau khi họp ban tổ chức, trọng tài, trừ lỗi kỹ thuật của các đội, trọng tài trưởng kết luận, kết quả của các đội trong bảng 2 như sau: Đội tuyển Nam Ossetia xếp đầu bảng 2 với thành tích 31 phút 49 giây, đội tuyển Việt Nam thứ hai với thành tích 32 phút 20 giây.

Các vị trí còn lại trong bảng 2 lần lượt thuộc về Tajikistan (34 phút 05 giây), Abkhazia (34 phút 25 giây), Myanmar (36 phút 27 giây), Lào (38 phút 48 giây), Qatar (56 phút) và CH Congo (60 phút), theo báo QĐND.

Do vi phạm lỗi an toàn, các đội tuyển Qatar và CH Congo sẽ không có cơ hội góp mặt ở vòng bán kết cũng như chung kết, song vẫn tiếp tục được thi đấu ở vòng loại để học hỏi kinh nghiệm.

Kíp 3 đội tuyển xe tăng Việt Nam bắn trúng mục tiêu bộ binh mang súng chống tăng, bằng súng máy đồng trục 7,62 mm

Ảnh chụp clip Bộ Quốc phòng Nga

Đáng lưu ý, trong khi đội tuyển Việt Nam bắn hạ tất cả mục tiêu thì đội Nam Ossetia chỉ hạ được 3 mục tiêu xe tăng, 2 mục tiêu còn lại đều bắn hỏng. Còn đội Myanmar bắn hỏng mục tiêu bộ binh mang súng chống tăng. Các đội bắn hỏng mục tiêu phải chịu phạt chạy thêm vài trăm m.

Đội Qatar ngay từ đợt thi đấu đầu tiên của kíp 1 đã bị trục trặc về xe, phải gần 1 tiếng sau mới khắc phục được và bắt đầu vào phần thi bắn mục tiêu xe tăng. Tuy nhiên phần này đội Qatar lại gặp trục trặc không bắn được, phải nhờ đến hỗ trợ kỹ thuật của nước chủ nhà. Sau gần 30 phút khắc phục, xe này mới bắn được phát đầu tiên và trượt mục tiêu. Sau đó kíp xe lại gặp trục trặc và sau khi khắc phục đã bắn trượt cả 2 phát còn lại. Kíp xe này về đến đích gần 1 giờ 50 phút.

Như vậy tính chung đội Việt Nam tạm xếp thứ nhì bảng 2 trong ngày thi đấu đầu tiên của bảng này.

Đội tuyển Việt Nam sẽ còn tiếp tục thi đấu vào 2 ngày 28, 29.8.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam tạm xếp nhì bảng 2 trong ngày thi đấu đầu tiên 24.8.2020

Ảnh chụp màn hình TV Zvezda (Nga)

Trước đó, tại lễ khai mạc Army 2020 ngày 23.8 đã diễn ra trận thi đấu vòng loại nhóm 1 bảng 1 gồm Belarus, Trung Quốc, Azerbaijan và Serbia. Kết quả, đội Trung Quốc tạm dẫn đầu với thành tích 19 phút 44 giây (hạ tất cả mục tiêu), kế tiếp là Belarus (21 phút 56 giây, hạ tất cả mục tiêu), Azerbaijan (22 phút, hạ tất cả mục tiêu), Serbia (27 phút 16 giây, bắn trượt 1 mục tiêu là bộ binh mang súng chống tăng).

Trước đó, chiều 23.8, tại Công viên Patriot, cách thủ đô Moscow khoảng 70 km về phía nam đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thao quân sự quốc tế 2020 (Army Games 2020) và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế 2020 (Army 2020).

Diễn đàn Army 2020 diễn ra từ ngày 23 đến 29.8. Tại Army 2020, Nga sẽ giới thiệu các vũ khí, khí tài mới nhất để tìm kiếm bạn hàng.

Còn Army Games 2020 sẽ diễn ra 30 cuộc thi với sự tham gia của 156 đội tuyển đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Army Games 2020 diễn ra tại 23 địa điểm thuộc 5 quốc gia là Nga (chủ yếu), Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan và Belarus.

Cổ động viên Việt Nam trên khán đài vui mừng với kết quả thi đấu ấn tượng của đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam ngày 24.8.2020

Ảnh chụp clip Bộ Quốc phòng Nga

Tại Army Games 2020, Đoàn Việt Nam tham gia tranh tài ở 11 cuộc thi, trong đó có cuộc thi Xe tăng hành tiến. Đây là lần thứ 3 Việt Nam tham gia cuộc thi Army Games.

Tại nội dung Xe tăng hành tiến, có 16 đội dự thi thuộc 16 nước được chia thành 2 bảng. Các đội sẽ tham gia thi đấu vòng loại (Đua riêng lẻ) để chọn ra 8 đội có thành tích tốt hơn vào vòng bán kết (Đua tiếp sức), và sau đó chọn ra 4 đội có thành tích tốt hơn vào vòng chung kết với thể thức thi đấu tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.