Không đóng tiền phạt, cựu tổng thống Hàn Quốc bị tịch thu nhà

Khánh An
Khánh An
23/03/2021 13:29 GMT+7

Cơ quan chức năng Hàn Quốc tịch thu căn nhà trị giá 2,8 tỉ won (61,4 tỉ đồng) của cựu Tổng thống Park Geun-hye vì bà không đóng tiền phạt.

Hãng Yonhap ngày 23.3 đưa tin giới công tố Hàn Quốc đã tịch thu nhà của cựu Tổng thống Park Geun-hye, sau khi bà không trả các khoản tiền phạt theo phán quyết của Tòa án Tối cao trong vụ án tham nhũng và lạm quyền.
Vào ngày 14.1, tòa giữ nguyên bản án 20 năm tù giam đối với bà Park, kèm theo 18 tỉ won (370 tỉ đồng) tiền phạt và 3,5 tỉ won tiền bồi thường. Cựu tổng thống bị kết án lạm quyền và tham nhũng trong vụ việc khiến bà bị phế truất vào năm 2017.
Bị giam từ tháng 3.2017, bà Park sẽ phải thụ án 22 năm trong tù, bao gồm 2 năm trong bản án năm 2018 vì can thiệp bất hợp pháp vào quy trình đề cử của đảng Saenuri cầm quyền khi đó.
Một ngày sau phán quyết mới nhất của tòa tối cao, Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul gửi thư yêu cầu bà Park trả số tiền 21.5 tỉ won trước ngày 22.2.
Do bà Park không tuân thủ yêu cầu trước thời hạn, văn phòng công tố quyết định tịch thu nhà của bà ở quận Naegok, Seoul vào ngày sau đó.

Bà Park hiện đang thụ án tù giam về tham nhũng và lạm quyền

Ảnh: Reuters

Trước đó vào năm 2018, tòa án ở Seoul chấp thuận đề nghị của giới công tố về việc phong tỏa tài sản của bà Park, bao gồm căn nhà trên trị giá 2,8 tỉ won (61,4 tỉ đồng) vào thời điểm đó, bên cạnh tiền gửi ngân hàng và chi phiếu trị giá 3 tỉ won.
Giới công tố hiện đã tịch thu 2,6 tỉ won từ tài sản của bà Park tính đến ngày 16.3. Họ đã đề nghị Tập đoàn quản lý tài sản Hàn Quốc bán đấu giá công khai ngôi nhà bị tịch thu của cựu Tổng thống Park. Theo luật, tiền phạt phải được trả trong vòng 30 ngày sau khi tòa tuyên án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.