Lãnh án hơn 200 năm tù vì giết 2 con trai tự kỷ để lãnh bảo hiểm

12/03/2021 08:10 GMT+7

Một người đàn ông ở bang California (Mỹ) đã bị kết án hơn 200 năm tù sau khi lao xe ra khỏi bến tàu nhằm giết 2 con trai mắc chứng tự kỷ để lãnh tiền bảo hiểm nhân thọ.

AFP ngày 12.3 đưa tin Ali Elmezayen (45 tuổi) đã lái xe chở vợ cũ và hai con trai lao ra khỏi bến tàu ở vùng San Pedro, phía nam thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) vào ngày 9.4.2015.
Hai con trai của Elmezayen, 8 tuổi và 13 tuổi, đã bị chết đuối nhưng vợ cũ của ông ta, bà Raba Diab, được một ngư dân ném phao xuống nước nên thoát chết.
Elmezayen đã thoát ra khỏi xe bằng cửa sổ đang mở bên chỗ ghế tài xế và bơi đến cầu thang bến tàu.
Sau cái chết của các con trai, Elmezayen, mang quốc tịch Ai Cập, đã nhận được hơn 260.000 USD tiền bảo hiểm nhân thọ từ hai công ty bảo hiểm.
Giới hữu trách cho biết Elmezayen đã chuyển phần lớn số tiền trên sang Ai Cập và khoảng 80.000 USD đã bị thu giữ từ tài khoản ở Mỹ của ông ta.
Elmezayen đã bị khởi tố tội trộm cắp danh tính, rửa tiền, gian lận thư, chuyển khoản vào tháng 10.2019. Thẩm phán Mỹ John Walter ngày 11.3 đã tuyên án Elmezayen 212 năm tù.
Elmezayen hiện vẫn phải đối mặt với cáo buộc của bang về tội giết hai con trai và âm mưu giết vợ cũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.