Lãnh đạo Iran bị 'khóa' mạng xã hội ?

25/11/2019 08:28 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ cuối tuần qua kêu gọi các nhà cung cấp mạng xã hội như Facebook, Instagram và Twitter hãy đóng tài khoản của giới lãnh đạo Iran cho đến khi chính quyền nước này mở lại mạng internet trên toàn quốc.

Hơn một tuần trước, internet ở Iran đã bị ngưng trệ trong lúc làn sóng biểu tình lan rộng tại các thành phố lớn. Hoạt động xuống đường đã diễn ra rầm rộ từ ngày 15.11, vài giờ sau khi chính phủ tuyên bố nâng giá xăng lên 200%.
AFP dẫn lời ông Brian Hook, đặc phái viên của Mỹ về Iran, chỉ ra Tehran đã cắt internet của người dân trong khi giới chức lãnh đạo vẫn có thể sử dụng tất cả tài khoản mạng xã hội của họ.
Vì thế, ông kêu gọi các công ty như Facebook, Instagram và Twitter “hãy đóng tài khoản của Nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif và Tổng thống Hassan Rouhani”.

[VIDEO] Iran sẽ không nói chuyện nếu Mỹ còn giữ sức ép cấm vận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.