Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện ủng hộ 'lật kèo' giúp ông Trump

Khánh An
Khánh An
04/01/2021 08:48 GMT+7

Ông Kevin McCarthy tuyên bố sẽ hợp lực phản đối kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ khi Quốc hội đếm phiếu đại cử tri vào ngày 6.1.

Tờ The Hill ngày 4.1 đưa tin lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tuyên bố sẽ ủng hộ nỗ lực phản đối kết quả bầu cử, khi Quốc hội họp ngày 6.1 để chứng nhận kết quả phiếu bầu đại cử tri.
“Tôi cho rằng sẽ là đúng đắn nếu chúng ta tranh luận. Ý tôi là các bạn giờ đây thấy rằng các thượng nghị sĩ sẽ phản đối, Hạ viện sẽ phản đối. Chúng ta còn cách nào khác để thay đổi các vấn đề trong bầu cử chứ?” ông nhấn mạnh.
Hạ nghị sĩ Mo Brooks hiện đang dẫn đầu nỗ lực tại Hạ viện nhằm phản đối kết quả phiếu bầu đại cử tri, vốn thể hiện ứng viên Dân chủ Joe Biden chiến thắng trước đương kim Tổng thống Donald Trump.

Cuộc gọi bất thường: Tổng thống Trump yêu cầu bang Georgia tìm đủ phiếu bầu để ông thắng cử

Tháng trước, ông Brooks tuyên bố sẽ phản đối kết quả bầu cử, dù chưa đưa ra chứng cứ về gian lận. Mới đây, 11 thượng nghị sĩ cũng tuyên bố sẽ phản đối kết quả bầu cử.
Theo quy định, quốc hội phải tranh luận nếu có ít nhất 1 thượng nghị sĩ và 1 hạ nghị sĩ phản đối kết quả bầu cử. Sau đó, lưỡng viện cần bỏ phiếu riêng, với yêu cầu số phiếu quá bán để chấp nhận phản đối đó.
Chỉ khi lưỡng viện đều bỏ phiếu ủng hộ sự phản đối, những lá phiếu đại cử tri bị phản đối sẽ không được tính.
Trong khi ông McCarthy ủng hộ việc phản đối kết quả bầu cử, nhiều hạ nghị sĩ Cộng hòa lại không ủng hộ chủ trương này.
Bà Liz Cheney, nhân vật số 3 của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, gửi thư đến các hạ nghị sĩ Cộng hòa lên án động thái của ông McCarthy và cho rằng đó là một tiền lệ nguy hiểm, gieo rắc ngờ vực đối với nền dân chủ.
Trước đó, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnel cũng kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng hòa không phản đối kết quả bầu cử vì “đó không vì lợi ích tốt nhất cho tất cả mọi người”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.