Lãnh đạo Triều Tiên đã xem kế hoạch phóng tên lửa gần Guam

15/08/2017 07:48 GMT+7

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã được báo cáo về kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo gần đảo Guam trong khi Mỹ tuyên bố chiến tranh sẽ xảy ra nếu tên lửa bay trúng đảo này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15.8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm qua đã xem xét qua kế hoạch "trong một hồi lâu" khi ông có chuyến kiểm tra Bộ chỉ huy Lực lượng chiến lược.
Bản kế hoạch phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm trung đến gần đảo Guam được Bình Nhưỡng công bố hồi tuần trước và nói rằng sẽ trình lên lãnh đạo Kim để phê chuẩn.
Lãnh đạo Triều Tiên cho biết sẽ "theo dõi hành vi của Mỹ thêm một chút nữa" nhưng cảnh báo sẽ đưa ra quyết định quan trọng nếu Washington tiếp tục có những hành động liều lĩnh cực kỳ nguy hiểm liên quan đến bán đảo Triều Tiên.
Thông tin của KCNA xuất hiện ngay sau khi các chỉ huy quân đội Mỹ ngày 14.8 cảnh báo mạnh mẽ Triều Tiên về việc phóng tên lửa.
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford phát biểu tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) rằng sẽ áp dụng biện pháp quân sự với Triều Tiên nếu lệnh trừng phạt không hiệu quả. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý Mỹ sẵn sàng đáp trả quân sự nếu Triều Tiên tấn công tên lửa gần đảo Guam.
Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tuyên bố nếu Triều Tiên phóng tên lửa về phía Guam, tình hình có thể leo thang nhanh chóng thành chiến tranh, theo CNN. "Nếu họ bắn vào Mỹ, tôi giả định là nếu họ bắn trúng Mỹ, cuộc chơi sẽ bắt đầu", Bộ trưởng Mattis khẳng định.
Ngoài ra, ông Mattis cũng nói rõ rằng dù quân đội có trách nhiệm bảo vệ Guam nhưng việc tuyên bố chiến tranh là quyết định của Tổng thống Donald Trump và quốc hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.