Lầu Năm Góc hủy chương trình vũ khí bội siêu thanh

Văn Khoa
Văn Khoa
12/02/2020 09:00 GMT+7

Không quân Mỹ đã hủy chương trình HCSW, vốn tương tự như một số vũ khí bội siêu thanh đang được các lực lượng khác phát triển.

Phát ngôn viên không quân Mỹ Ann Stefanek hôm qua xác nhận vì áp lực ngân sách, lực lượng này buộc phải chọn một trong hai chương trình vũ khí bội siêu thanh đang được Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin phát triển.
Đó là chương trình vũ khí tấn công quy ước bội siêu thanh (HCSW) và chương trình vũ khí ứng phó nhanh phóng từ trên không (ARRW).
Không quân Mỹ đã chọn giữ lại chương trình ARRW vì vũ khí này có “thiết kế thân lượn độc đáo” hơn so với HCSW, vốn tương tự như một số vũ khí bội siêu thanh đang được các lực lượng khác phát triển.
Lúc đầu, không quân Mỹ muốn HCSW là tên lửa tầm xa có thể được phóng từ máy bay và bay với vận tốc hơn Mach 5 (6.174 km/giờ). Lockheed Martin đã giành được hợp đồng phát triển HCSW hồi năm 2018, với trị giá 918 triệu USD (hơn 21.000 tỉ đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.