LHQ viện trợ lương thực trị giá 200 triệu USD cho Triều Tiên

08/06/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Ngày 8.6, Cơ quan Chương trình Thực phẩm Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thông qua chương trình viện trợ lương thực trị giá 200 triệu USD cho CHDCND Triều Tiên.

(TNO) Ngày 8.6, Cơ quan Chương trình thực phẩm thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thông qua chương trình viện trợ lương thực trị giá 200 triệu USD cho CHDCND Triều Tiên.

Người phát ngôn Marcus Prior của WFP cho biết chương trình viện trợ lương thực cho Triều Triên kéo dài hai năm và bắt đầu từ ngày 1.7, theo AFP.

“Chương trình này sẽ cung cấp khoảng 207.000 tấn lương thực viện trợ cho khoảng 2,4 triệu người, hầu hết là trẻ em, phụ nữ mang thai và các bà mẹ”.

Thực phẩm viện trợ sẽ được sản xuất tại Triều Tiên sử dụng nguyên liệu nhập khẩu do WFP cung cấp, ông Prior cho biết.

“WFP từ lâu rất quan ngại về sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ em Triều Tiên bị suy dinh dưỡng do chế độ ăn uống thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết”, ông Prior cho biết thêm.

Theo khảo sát của LHQ hồi năm 2012, khoảng 28% trẻ em Triều Tiên bị suy dinh dưỡng và 4% bị suy dinh dưỡng trầm trọng. 

Theo AFP, Triều Tiên thường bị thiếu lương thực do thiên tai như lũ lụt, hạn hán. Trong suốt nạn đói hồi cuối thập niên 1990, hàng trăm ngàn người Triều Tiên đã chết đói do thiếu lương thực.

Các chương trình viện trợ lương thực, từ Hàn Quốc và Mỹ, đã bị cắt trong những năm gần đây do căng thẳng giữa Triều Tiên với hai nước này liên quan đến những chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

AFP cho biết Mỹ từng thông qua chương trình viện trợ 500.000 tấn lương thực cho Triều Tiên trong giai đoạn 2008-2009.

Nhưng đến tháng 3.2009, chỉ có 170.000 tấn lương thực được chuyển đến Triều Tiên và chương trình phải dừng lại do Bình Nhưỡng đuổi các nhân viên giám sát chương trình của Mỹ về nước.

Phúc Duy

>> Nhật lập cơ quan an ninh đối phó với Trung Quốc, Triều Tiên
>> Triều Tiên mở lại đường dây nóng với Hàn Quốc
>> Hai miền Triều Tiên sắp đàm phán
>> Hàn Quốc đồng ý đàm phán với Triều Tiên
>> Triều Tiên bất ngờ dịu giọng với Hàn Quốc
>> Sĩ quan Triều Tiên bị tố có mặt tại Syria
>> Hé lộ nội tình chuyến thăm Trung Quốc của tướng Triều Tiên
>> Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng hạt nhân?
>> Trẻ em Triều Tiên “diễu binh” trong ngày 1.6
>> Trẻ em Triều Tiên “duyệt binh" trong ngày 1.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.