Liên Hợp Quốc bầu 5 ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an mới

Vũ Hân
Vũ Hân
18/06/2020 16:00 GMT+7

Tại cuộc bỏ phiếu lần đầu được mở sau 3 tháng trụ sở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đóng cửa do Covid-19 , Ấn Độ, Mexico, Na Uy, Ireland đã trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2021 - 2022 .

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 17.6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức bỏ phiếu kín để bầu 5 ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2021-2022, 18 thành viên Hội đồng kinh tế - xã hội Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2021-2023 và vị trí Chủ tịch Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Kết quả, Ấn Độ, Mexico, Na Uy, Ireland trúng cử ngay từ vòng đầu vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2021-2022, trong đó Mexico đạt số phiếu cao nhất - 187/192 phiếu.
Riêng với ghế của nhóm châu Phi, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ phải tiến hành bỏ phiếu vòng hai, do cả 2 ứng cử viên là Djibouti và Kenya đều không đạt số phiếu tối thiểu 128 phiếu.
Hội đồng kinh tế - xã hội Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2021-2023 có các thành viên mới sau: Solomon Islands, Indonesia, Nhật Bản, Nigeria, Liberia, Madagascar, Libya, Zimbabwe, Bulgaria, Argentina, Guatemala, Mexico, Bolivia, Bồ Đào Nha, Pháp, Áo, Đức, Vương quốc Anh.
Đồng thời, ông Volkan Bozkir, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, đã trúng cử vị trí Chủ tịch Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với 178/189 phiếu.
Đây là lần đầu tiên sau 3 tháng đóng cửa, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã mở trụ sở để cho các nước thành viên đến bỏ phiếu, trong bối cảnh thành phố New York chưa dỡ bỏ các hạn chế để kiểm soát Covid-19.
Việc bỏ phiếu năm nay diễn ra trong các quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sức khỏe của các đại biểu. Mỗi nước chỉ cử 1 đại diện đến bỏ phiếu, theo từng khung giờ cố định cho mỗi nhóm nước và bỏ phiếu cùng lúc cho cả 3 cơ quan, thay vì vào 3 ngày khác nhau như trước đây.
Việc Liên Hợp Quốc tổ chức thành công các cuộc bầu cử này thể hiện sự đề cao chủ nghĩa đa phương, góp phần duy trì hiệu quả hoạt động và tính thích ứng cao của Liên Hợp Quốc trước các thách thức hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.